Hàn Quốc thảo luận mở đường bay quốc tế qua bán đảo Triều Tiên

Hãng thông tấn  Yonhap dẫn nguồn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) đã diễn ra ngày 22-11 dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Chung Eui-yong nhằm đánh giá tình hình thực hiện Tuyên bố chung Panmunjom và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) chủ trì một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) ở Seoul. Ảnh: EPA/TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) chủ trì một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) ở Seoul. Ảnh: EPA/TTXVN

Cuộc họp này đã thảo luận về kết quả cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên về hợp tác hàng không, theo đó các thành viên của ủy ban trên cho rằng, việc thiết lập đường bay quốc tế qua hai miền Triều Tiên đem lại tiện lợi cho hành khách và tất cả các hãng hàng không, bao gồm các hãng hàng không của Hàn Quốc.

Trong thông tin liên quan, trang mạng tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên Uriminjokkiri cho biết Mỹ đã phong tỏa hoàn toàn các quan hệ kinh tế và thương mại của Triều Tiên với thế giới bằng các lệnh trừng phạt thiếu thận trọng, thậm chí đưa đồ chơi và các vật phẩm dùng trong trường học vào danh sách các mặt hàng bị cấm vận.

Tin cùng chuyên mục