Hàn Quốc: Lần đầu tiên bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

Ngày 13-6, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và bầu cử Quốc hội bổ sung. Đây được xem là “phong vũ biểu” về năm đầu tiên cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in. 

 

Cử tri Hàn Quốc xếp hàng chờ bỏ phiếu ở Chuncheon, tỉnh Gangwon. Ảnh: Yonhap
Cử tri Hàn Quốc xếp hàng chờ bỏ phiếu ở Chuncheon, tỉnh Gangwon. Ảnh: Yonhap

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) của Hàn Quốc, thời gian bỏ phiếu từ 6 giờ -18 giờ (giờ địa phương) tại 14.134 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Số cử tri hợp lệ là 42,9 triệu người. 

Các cuộc bầu cử địa phương tại Hàn Quốc được tổ chức 4 năm một lần. Cuộc bầu cử lần này sẽ bầu ra 17 chủ tịch tỉnh và thành phố, 226 chủ tịch các đơn vị hành chính nhỏ hơn, 824 vị trí trong các hội đồng nhân dân tỉnh thành, 2.927 ủy viên hội đồng nhân dân cấp thấp hơn và 17 nhà quản lý giáo dục địa phương.

Trong khi đó, bầu cử Quốc hội bổ sung bầu cho 12 ghế còn trống trong Quốc hội. Đây là lần đầu tiên hai cuộc bầu cử này được tổ chức đồng thời tại Hàn Quốc. 

Trước đó, Hàn Quốc đã tiến hành đợt bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 8 và 9-6 vừa qua tại 3.512 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương năm nay là 20,14%, cao hơn so với mức 11,5% trong cuộc bầu cử địa phương năm 2014.

Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) hiện có lợi thế do đang nhận được sự ủng hộ cao của dân chúng nhờ những diễn biến tích cực trên Bán đảo Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối tháng 4 vừa qua; và vai trò của Hàn Quốc trong Thỏa thuận lịch lịch sử Mỹ - Triều vừa được ký kết tại Singapore ngày 12-6 vừa qua, trong bối cảnh người dân mất lòng tin đối với đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) - đảng đối lập chính - sau vụ bê bối tham nhũng dẫn tới việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Tin cùng chuyên mục