Hai đối tượng nghi cướp, đạp ngã xe khiến một dân quân tự vệ tử vong

Thấy 2 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tổ dân quân tự vệ xã yêu cầu dừng xe nhưng cả 2 tăng ga bỏ chạy buộc lực lượng truy đuổi. Trong lúc truy đuổi, 2 dân quân tự vệ bị 2 đối tượng đạp ngã xe khiến tử vong.

Ngày 17-11, Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra truy xét 2 đối tượng nghi cướp giật tài sản đạp ngã xe lực lượng dân quân tự vệ khi truy đuổi khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 16-11, lực lượng tuần tra nhận được thông báo của dân quân tự vệ ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về việc phát hiện 2 đối tượng cướp tài sản đang chạy về hướng xã An Viễn. Nhận thông tin, tổ tuần tra của xã An Viễn đã chốt chặn tại ngã ba đường vào khu công nghiệp Giang Điền.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy lưu thông nên tổ dân quân tự vệ xã An Viễn yêu cầu dừng xe kiểm tra. Cả 2 đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Lúc này, 2 anh Nguyễn Thành Tùng (25 tuổi) và anh Vũ Thế Phương (22 tuổi, là dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn) điều khiển xe máy đuổi theo. Sau một lúc truy đuổi và áp sát xe thì bị đối tượng ngồi sau dùng chân đạp vào xe máy của hai anh khiến ngã xuống đường.

Anh Tùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, trong khi đó, anh Phương tiếp tục đuổi theo 2 đối tượng trên nhưng cả 2 đã tẩu thoát. Đến sáng ngày 17-11, anh Tùng đã tử vong.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai những người liên quan để điều tra truy xét vụ việc.

Sau khi khám nghiệm, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự; Đồng thời, công an tiến hành thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Công an đề nghị ai có thông tin về 2 đối tượng trên xin vui lòng cung cấp công an để phục vụ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục