Hai cha con ở quận Tân Bình nghi bị sát hại tại nhà

Chiều ngày 14-6, Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nghi án hai cha con bị sát hại tại nhà.
Công an có mặt ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an có mặt ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, vợ của ông Trần Xuân Điệt (72 tuổi, ngụ quận Tân Bình) buôn bán ở chợ Tân Bình, TPHCM không thấy con trai 31 tuổi của mình ra phụ bán như mọi ngày. 

Lúc này, bà gọi vào số điện thoại của con trai nhưng không liên lạc được. Bà gọi tiếp vào số điện thoại của chồng mình là ông Điệt nhưng cũng không thể liên lạc.

Hai cha con ở quận Tân Bình nghi bị sát hại tại nhà ảnh 1 Công an phong toả hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nghi ngờ, bà vội chạy về nhà ở hẻm 958 đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TPHCM thì cửa nhà khoá trái. Bà vội mở cửa đi vào bên trong thì phát hiện hai cha con đã tử vong với nhiều vết chém trên người. Bà lập tức hô hoán và báo công an. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương theo dõi.

Hai cha con ở quận Tân Bình nghi bị sát hại tại nhà ảnh 2 Công an phong toả con hẻm. Ảnh: CHÍ THẠCH
Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an nhận định cả 2 nạn nhân bị chém nhiều nhát, nghi bị sát hại. Một thi thể ở tầng trệt và một ở tầng trên.
Hai cha con ở quận Tân Bình nghi bị sát hại tại nhà ảnh 3 Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Được biết, vợ chồng ông Điệt có hai con. Cô con gái làm việc tại ngân hàng, người con trai phụ buôn bán với vợ ông Điệt ở chợ Tân Bình.
Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục