Hà Nội gấp rút chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Nhấn mạnh thời gian còn rất ngắn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan liên quan gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, trong đó công tác an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu và phải được bảo đảm tuyệt đối; công tác lễ tân phải chu đáo, trọng thị, tinh thần là hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho 2 đoàn đàm phán gặp gỡ, trao đổi, làm việc tại Việt Nam đạt kết quả tốt...
Lắp đặt pano chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
Lắp đặt pano chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Ngày 22-2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai sắp được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội và một số bộ, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá công tác chuẩn bị đang được triển khai quyết liệt, khẩn trương với sự vào cuộc và phối hợp tích cực của tất cả các bộ, ngành liên quan. Phó Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của các cơ quan và đề nghị các cơ quan tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày 19-2.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019, thể hiện sinh động chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhấn mạnh thời gian còn rất ngắn, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, trong đó công tác an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu và phải được bảo đảm tuyệt đối; công tác lễ tân phải chu đáo, trọng thị, tinh thần là hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho 2 đoàn đàm phán gặp gỡ, trao đổi, làm việc tại Việt Nam đạt kết quả tốt; công tác tuyên truyền, báo chí phải tạo điều kiện tối đa cho phóng viên quốc tế đến Việt Nam đưa tin về hội nghị và các hoạt động song phương nhân dịp này.

Công an TP Hà Nội cho biết, sẽ huy động 100% lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn và 30 phương tiện đặc chủng phối hợp cùng lực lượng của Bộ Công an tổ chức đón, dẫn đoàn nguyên thủ hai nước Mỹ, Triều Tiên. Thời điểm hiện tại, an ninh được giám sát chặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Một số chuyến bay chuyên chở những vật dụng chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đã đến Hà Nội và được hỗ trợ tối đa của những đơn vị chuyên trách. Tại Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đơn vị đã triển khai các phương án tăng cường an ninh, tăng cường giám sát trước, trong và sau khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra để bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn ngoài sân bay quốc tế Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các phương án nghiệp vụ bí mật nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyến đường giao thông nối từ sân bay đến trung tâm Thủ đô.

Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn, cho biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực sân bay quốc tế Nội Bài là rất quan trọng. Do đó, lực lượng công an đã tăng cường phổ biến tới nhân dân trong khu vực công tác nâng cao cảnh giác, thường xuyên nắm bắt và báo cáo chính quyền nếu có hiện tượng bất thường. Bên cạnh đó, việc cấm sử dụng tuyệt đối mọi thiết bị bay không người lái, đèn chiếu sáng laser hay pháo hoa cũng được quán triệt cụ thể, kỹ càng tới mọi người dân.

Trên địa bàn toàn TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự cũng tăng cường 96 tổ công tác tuần tra, kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự. Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các quận, huyện tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, Mệnh lệnh 02 trên toàn địa bàn Thủ đô. Bộ Công an cũng điều động gần 1.000 cảnh sát cơ động, an ninh phối hợp cùng Công an TP Hà Nội phục vụ công tác bảo vệ hội nghị...

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 100% quân số các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự thuộc Công an thành phố sẽ được điều động ứng trực, phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ảnh 1 Trang hoàng đường phố chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Ảnh: VIẾT CHUNG
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết, sở đang tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, quảng bá hình ảnh đất nước, Thủ đô chào mừng hội nghị. Hàng loạt tấm banner, cụm pano, mô hình đã được đặt tại các tuyến đường, khách sạn nơi các đoàn ở, làm việc và đi qua. Công tác tuyên truyền còn được thực hiện trên hệ thống giá cờ, màn hình Led, bảng quảng cáo tấm lớn tại các tuyến đường Võ Chí Công, Láng Hạ, Liễu Giai, tuyến đường Võ Nguyên Giáp đi sân bay Nội Bài, đường Lê Quang Đạo, Giảng Võ, đường Láng - Trường Chinh…

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội thông tin, đơn vị phối hợp với UBND các quận chuẩn bị và tổ chức ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn, thu dọn phế thải phát sinh, tồn đọng, xong trước ngày 24-2. Từ ngày 24 đến 28-2, đơn vị thực hiện duy trì bảo đảm vệ sinh môi trường sạch, đẹp trên các tuyến đường; thu dọn, vận chuyển và xử lý hết khối lượng rác, đất thải phát sinh hàng ngày; tăng cường công tác nhặt rác, bảo đảm nhân công thủ công thường trực duy trì vệ sinh môi trường, đồng thời lập đường dây nóng điều hành 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, giải quyết các tình huống đột xuất.

* Tạm dừng thi công các dự án, công trình trong thời gian diễn ra hội nghị

Cùng ngày, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư tạm dừng thi công nhiều dự án, công trình giao thông trên địa bàn từ ngày 24-2 đến 1-3 để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Cụ thể, các đơn vị sẽ tạm dừng thi công dự án Vành đai 3 trên cao đoạn qua đường Phạm Văn Đồng, đường Vành đai 3 mở rộng dưới thấp đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Bên cạnh đó, các nhà thầu dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cũng sẽ tạm dừng thi công khu vực nút giao Cầu Giấy, nút giao Mai Dịch và khu vực thi công nhà ga S9 (phố Kim Mã).

Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công dỡ bỏ rào chắn ở các đoạn đã hoàn thành, thu gọn hệ thống rào chắn ở những đoạn đang thi công trước ngày 24-2. Trong những ngày tới, lực lượng thanh tra sẽ tăng cường, kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị thi công không chấp hành quy định.

Tin cùng chuyên mục