Hà Lan phá web đen đánh cắp trên tài khoản lưu trữ đám mây

Sau một năm điều tra, cảnh sát Hà Lan vừa bắt giữ 3 đối tượng với cáo buộc đánh cắp hình ảnh nhạy cảm của nhiều phụ nữ trẻ và đăng tải lên một trang web khiêu dâm. 

Ảnh và video khỏa thân của nhiều phụ nữ trẻ bị đánh cắp từ các tài khoản lưu trữ đám mây. Ảnh: Politie.nl
Ảnh và video khỏa thân của nhiều phụ nữ trẻ bị đánh cắp từ các tài khoản lưu trữ đám mây. Ảnh: Politie.nl

Theo thông tin từ cảnh sát và công tố viên Hà Lan, từ đơn kiện của một phụ nữ vào tháng 3-2017, cơ quan chức năng Hà Lan đã tìm thấy “một lượng lớn hình ảnh và dữ liệu của nhiều phụ nữ” trong điện thoại và máy tính của 3 người đàn ông, đồng thời triệt phá được một diễn đàn tin tặc mang tên Anon-IB.

Những tin tặc thành viên diễn đàn này đã đánh cắp ảnh và video khỏa thân của nhiều phụ nữ trẻ từ các tài khoản lưu trữ đám mây và chia sẻ giữa các thành viên diễn đàn. 

Truyền thông Hà Lan đưa tin đường dây này lưu giữ và phát tán hình ảnh của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn phụ nữ trẻ, bao gồm cả những người ở các nước như Bỉ hay New Zealand. Cảnh sát sẽ tìm cách liên lạc và thông báo với tất cả các nạn nhân trong những ngày tới. 

Anon-IB vốn được biết đến là một trang web đen chuyên đăng tải hàng chục nghìn hình ảnh khiêu dâm đánh cắp trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 28-35 và đang sinh sống tại các thành phố Heerlen, Culemborg và Groningen của Hà Lan.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ dữ liệu từ 2 đối tượng khác, nhưng chưa phát lệnh bắt giữ 2 tên này.

Theo cảnh sát, tất cả các nghi phạm quen biết nhau qua diễn đàn Anon-IB.

Tin cùng chuyên mục