Google, Facebook và Twitter bị điều trần về mối liên hệ với Nga

Trong khuôn khổ điều tra các nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, lãnh đạo của 3 tập đoàn công nghệ gồm Google, Facebook và Twitter sẽ phải điều trần công khai trước Ủy ban Tình báo của Hạ viện và Thượng viện Mỹ.
Facebook, Google và Twitter đang đối mặt với các nghi vấn bị lôi kéo tham gia vào chiến dịch giúp ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Hai hạ nghị sĩ chỉ đạo cuộc điều tra thuộc 2 đảng, gồm ông Adam Schiff của đảng Dân chủ và Mike Conaway của đảng Cộng hòa, cho biết Quốc hội và người dân Mỹ cần phải trực tiếp lắng nghe những thông tin quan trọng từ đại diện các tập đoàn trên.
Dự kiến, phiên điều trần tương tự tại Ủy ban Tình báo Thượng viện sẽ diễn ra vào ngày 1-11.  

Tin cùng chuyên mục