Giữ gìn an ninh chính trị, người dân sống trong yên bình

Ngày 18-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TP đã kịp thời xử lý 19 vụ, với 17 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng K54, nhiều súng bắn đạn bi sắt, súng điện, roi điện, bình xịt hơi cay, 9 flycam... Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TP đã duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; kịp thời giải tán, xử lý nhiều nhóm, đối tượng tụ tập, tuần hành, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian từ ngày 9 đến 20-6, Bộ Tư lệnh TP đã phối hợp cùng Công an TPHCM và các lực lượng chức năng khác kịp thời xử lý 597 đối tượng nhen nhóm phản động, quá khích, phá hoại tài sản Nhà nước, trong đó 5 đối tượng giả danh công an, 3 đối tượng giả danh quân đội. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương mà LLVT, các sở ngành, địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý tình hình an ninh trật tự thời gian tới dự báo có nhiều diễn biến rất phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng tự do, dân chủ âm mưu kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây bất ổn xã hội trên địa bàn...; hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi và manh động hơn, sẽ lợi dụng những sự kiện chính trị nhạy cảm, vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo, an sinh xã hội, sử dụng mạng Internet để kêu gọi, lôi kéo tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước tạo thành các điểm nóng gây ảnh hưởng đến an ninh - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Tư lệnh TP, các sở, ban ngành và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, tập trung đảm bảo an toàn mọi mặt trong các ngày lễ lớn của đất nước và TP; phối hợp với Sở LĐTB-XH tham mưu cho Thành ủy, UBND TP chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7; chuẩn bị chu đáo và tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ đại hội (2015 - 2020); chuẩn bị tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để hoàn thành và nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Tư lệnh TP tiếp tục phối hợp với công an, Bộ đội Biên phòng và các ban ngành chức năng tập trung nắm chắc tình hình trên địa bàn, dự kiến chính xác những tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ; kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền những biện pháp xử trí có hiệu quả, đảm bảo tốt an ninh chính trị để TP phát triển ổn định, bền vững, người dân được sống trong yên bình.

Tin cùng chuyên mục