Giới tăng ni, phật tử có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM

Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao nhiều hoạt động phật sự của các cấp giáo hội luôn hướng đến việc động viên, hướng dẫn tăng ni, phật tử chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tham gia vào nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Sáng 9-5, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng Văn phòng 2 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, lãnh đạo Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tiếp đoàn tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM bày tỏ tình cảm và sự cám ơn trân trọng về sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp TPHCM trong nhiều năm qua đối với các hoạt động phật sự, giúp cho tăng ni, đồng bào phật tử làm tròn trách nhiệm công dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam và xã hội.

Giới tăng ni, phật tử có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM ảnh 2 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các thành viên trong đoàn chúc mừng Thường trực Ban Trị sự Gíao hội Phật giáo Việt Nam TPHCM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao nhiều hoạt động phật sự của các cấp giáo hội luôn hướng đến việc động viên, hướng dẫn tăng ni, phật tử chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tham gia vào nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2563, dương lịch 2019, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc giới tăng ni, đồng bào phật tử hưởng trọn mùa Đại lễ đản sinh trong an lạc, hạnh phúc, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc và sự phát triển của cả nước và TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các thành viên trong đoàn chúc mừng Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đi thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Báo Giác Ngộ, nhân Đại lễ Phật đản 2563, dương lịch 2019.
Giới tăng ni, phật tử có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và các thành viên đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Tin cùng chuyên mục