Giết người, cướp của lãnh án chung thân

Ngày 7-8, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm lưu động ở trụ sở UBND xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai); tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) mức án chung thân.
Giết người, cướp của lãnh án chung thân

(SGGPO).- Ngày 7-8, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm lưu động ở trụ sở UBND xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai); tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) mức án chung thân.

Theo cáo trạng, ông Vũ Đức Tấn (51 tuổi) sống một mình tại ấp 4, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom). Ông Tấn là người đồng tính bị bệnh rối loạn hoang tưởng nên đã li dị vợ và sống một mình.

Nguyễn Văn Hùng trước vành móng ngựa

Vào khoảng 17 giờ ngày 14-9-2014, Hùng điều khiển xe máy mang cho ông Tấn một đĩa phim trước đó ông Tấn nhờ mua. Sau đó tại chòi rẫy của ông Tấn thì cả hai đã cùng nhau xem phim sex, tiếp theo ông Tấn đòi quan hệ đồng tính nên Hùng từ chối và  đã xảy ra đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Hùng đã dùng dao Thái Lan đâm 5 nhát vào vai, cổ, ngực, lưng và tay, khiến ông Tấn ngã gục xuống đất. Thấy ông Tấn còn sống, Hùng tiếp tục dùng khúc gỗ đánh vào đầu làm ông Tấn chết tại chỗ. Sau đó, bị cáo tiếp tục lục soát trong tủ lấy 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Tấn, đi thế chấp cho chị Nguyễn Thị Kim Loan lấy 20 triệu đồng.

ĐỨC TRUNG – VĂN HUY

Tin cùng chuyên mục