Giảm thiểu tối đa nạn nhân tử vong sau lễ hội “Du hành tới mặt trăng“

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế TP Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc đã tiếp nhận người bị nạn tiếp tục tập trung nguồn lực cứu chữa, tổ chức cấp cứu chu đáo nhằm giảm thiểu người bệnh tử vong.
Giảm thiểu tối đa nạn nhân tử vong sau lễ hội “Du hành tới mặt trăng“

Ngày 17-9, liên quan tới sự việc nhiều thanh niên phải nhập viện cấp cứu trong đó có 7 người tử vong do sốc ma túy khi tham gia Lễ hội âm nhạc "Du hành tới mặt trăng" (Trip to the moon) được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế TP Hà Nội, Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai về việc phối hợp tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời người bị nạn trong vụ việc xảy ra tại công viên nước Hồ Tây.

Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế TP Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc đã tiếp nhận người bị nạn tiếp tục tập trung nguồn lực cứu chữa, tổ chức cấp cứu chu đáo nhằm giảm thiểu người bệnh tử vong. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định nguyên nhân tử vong.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế TP Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương cập nhật diễn biến vụ việc, số lượng người bị nạn gửi báo cáo về Bộ Y tế để kịp thời chỉ đạo, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Theo báo cáo ban đầu, Bệnh viện E đã tiếp nhận cấp cứu 8 bệnh nhân từ Lễ hội âm nhạc "Du hành tới mặt trăng" chuyển đến, trong số này 5 người đã tử vong. Ngoài ra, Bệnh viện E cũng tiếp nhận 2 xác nạn nhân của cùng sự kiện này, tử vong tại Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 chuyển sang lưu ở nhà đại thể Bệnh viện E.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 nạn nhân và hiện cả 2 trường hợp này đều trong tình trạng hôn mê.

Tin cùng chuyên mục