Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị kiện

Ngày 12-7, thông tin từ TAND tỉnh Long An xác nhận đã tiếp nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Ngọc Cúc (ngụ TP Tân An, nguyên Phó trưởng Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thuộc Sở Y tế Long An) đối với ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An.

Theo đơn kiện, bà Cúc yêu cầu ông Huỳnh Minh Phúc phải thu hồi Quyết định số 465/QĐ-SYT (do ông Huỳnh Minh Phúc ký ban hành tháng 5-2019) hủy Quyết định số 366/QĐ-SYT (do ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An, đã ký ban hành tháng 4-2012) có nội dung kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Trần Thị Ngọc Cúc. Vào năm 2012, Thanh tra chuyên ngành Sở Y tế Long An kết luận bà Cúc có dấu hiệu đã thực hiện hành vi nhận hối lộ số tiền 28 triệu đồng từ một doanh nghiệp sản xuất kem ăn ở huyện Cần Giuộc (Long An). Theo nội dung đơn kiện, nếu Quyết định 465/QĐ-SYT được thi hành thì bà Cúc bị xử lý 2 lần đối với 1 hành vi phạm tội.

Về vụ việc này, TAND tỉnh Long An đã đưa ra hòa giải việc ông Phúc ký quyết định hủy bỏ quyết định xử lý cán bộ công chức đối với bà Trần Thị Ngọc Cúc. Trong phiên hòa giải, ông Phúc giữ nguyên ý kiến cá nhân, ông cho rằng việc ký quyết định hủy quyết định kỷ luật bà Cúc là theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh. Còn bà Cúc cho rằng hiệu lực của quyết định xử lý hành chính đối với bà chỉ có 1 năm. Nhưng đã qua hơn 7 năm giám đốc vẫn ký hủy quyết định không còn hiệu lực là không đúng trình tự thủ tục theo Luật Cán bộ công chức. Cuộc hòa giải bất thành, Hội đồng hòa giải TAND tỉnh Long An đã lập biên bản chuyển hồ sơ sang Tòa hành chính tỉnh thụ lý theo thẩm quyền

Trước đó, ngày 10-1-2019, ông Huỳnh Minh Phúc đã ký Công văn số 102 trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An về yêu cầu Sở Y tế ra quyết định hủy quyết định thi hành kỷ luật bà Cúc. Ông Phúc đã trả lời việc quyết định kỷ luật công chức đối với bà Cúc thời gian thi hành là 12 tháng (15-4-2012 đến 15-4-2013) tròn 1 năm đã thi hành xong, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên, 3 tháng sau ông Phúc lại ký hủy quyết định kỷ luật được ban hành từ ngày 17-4-2012. Cuối năm 2016, Cơ quan CSĐT Long An quyết định khởi tố vụ án, bị can cho tại ngoại đối với bà Cúc về tội nhận hối lộ. Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác theo yêu cầu của cơ quan điều tra cho đến nay. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An thụ lý theo thẩm quyền. Hai lần Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An kết thúc hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhưng bị trả lại, vì bà Cúc đã có quyết định xử lý hành chính trước đó. Do vậy, vụ án đã kéo dài trên 3 năm đến nay vẫn không thể truy tố, xét xử.

HÀM LUÔNG - KIẾN VĂN

Tin cùng chuyên mục