Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017 tại TPHCM: 40 nhà giáo xuất sắc được trao giải

Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017 sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 19-11-2017 tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài Truyền hình TPHCM.
Chiều 2-11, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017 và Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM đã họp phiên họp cuối biểu quyết thông qua danh sách 40 thầy cô giáo là cán bộ quản lý và giáo viên các ngành học, bậc học đang công tác tại TPHCM được xét chọn trao giải thưởng năm nay. So với các năm trước, năm nay số giải tăng thêm 7 thầy cô giáo, do mở rộng số nhà giáo là cán bộ quản lý giáo dục. 
Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017 sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 19-11-2017 tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài Truyền hình TPHCM.

40 nhà giáo được trao giải năm nay gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Hy Vọng, quận 8
2. Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm GDTX quận 12
3. Bà Phan Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường MN Măng Non 1, quận 10
4. Bà Huỳnh Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình
5. Ông Nguyễn Văn Hòa, THPT Nguyễn Thái Bình
6. Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1
7. Bà Nguyễn Thanh Thủy, giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, quận 3
8. Bà Lê Bích Ngọc, giáo viên Trường Mầm non Sao Mai 12 quận 4.
9. Bà Bùi Thị Kiều Oanh, giáo viên Trường Mầm non Long Bình, quận 9
10. Bà Ngô Anh Minh Nhật, giáo viên Trường Mầm non Bông Hồng, quận 12
11. Bà Nguyễn Thị Tâm Xuân, giáo viên Trường Mầm non 24A, quận Bình Thạnh
12. Bà Phạm Thị Hồng Xuân, giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan, quận Gò Vấp
13. Bà Nguyễn Thị Bạch Lan, giáo viên Trường Mầm non 5, quận Tân Bình
14. Bà Nguyễn Thị Điều, giáo viên Trường Mầm non Thái Mỹ, huyện Củ Chi
15. Bà Đinh Thị An Hậu, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, quận 3
16. Bà Nguyễn Hoàng Diễm Trang, giáo viên Trường Nguyễn Văn Trỗi, quận 4
17. Ông Phan Thanh Phương, giáo viên, Tổng phụ trách Đội trường Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh
18. Bà Phạm Thị Hồng Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp
19. Bà Nguyễn Thị Hòa, giáo viên Trường Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình.
20. Bà Lý Khánh Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú
21. Bà Mai Thị Thanh Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Bình Triệu, quận Thủ Đức
22. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, huyện Hóc Môn
23. Bà Nguyên Thị Ngọc Anh, giáo viên môn Sinh THCS Minh Đức, quận 1.
24. Ông Đổng Cơ, giáo viên Vật lý Trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3
25. Bà Trần Nguyệt Trinh, giáo viên Văn Trường THCS Lam Sơn, quận 6
26. Bà Võ Thị Kim Lệ, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7
27.  Bà  Phạm Thị Xuân Oanh, giáo viên Anh văn Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh
28. Bà Mai Thị Mỹ Hạnh, giáo viên môn Toán THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10
29. Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp, giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình
30. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, THPT Nguyễn Thượng Hiền
31. Bà Phạm Duy Phượng Chi, THPT Mạc Đĩnh Chi
32. Ông Ngô Văn Thiệu, THPT Nguyễn Hữu Huân
33. Bà Dương Ngọc Yến, THPT Trường Chinh
34. Ông Nguyễn Duy Hiếu, THPT chuyên Lê Hồng Phong
35. Ông Phan Thành Sơn, THPT Bình Khánh
36. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, giáo viên Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận
37. Bà Lê Thị Thu Hà, giáo viên Trung tâm GDTX quận 1
38. Ông Nguyễn Đình Trung Hưng, Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; 39. Bà Trần Thị Hạnh, giáo viên Trường Chuyên biệt Tương Lai, quận 5
40. Bà Nguyễn Thị Thu Sương, giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu.

Tin cùng chuyên mục