Giải thưởng VHNT TPHCM 5 năm lần thứ II: Tôn vinh 53 tác phẩm xuất sắc

Ngày 19-4, tại Nhà hát Thành phố, UBND TPHCM tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM 5 năm lần thứ II, vinh danh 53 tác phẩm VHNT xuất sắc của TP, được sáng tác trong giai đoạn 2012-2017. 
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể đoạt giải. Ảnh: MINH AN
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể đoạt giải. Ảnh: MINH AN

Đến dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM cùng nhiều thế hệ văn nghệ sĩ TP.

Năm nay, ban tổ chức đã trao 53 giải thưởng cho các tác phẩm VHNT xuất sắc. Ở lĩnh vực kiến trúc, công trình ngoại thất Quảng trường đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TPHCM của KTS Nguyễn Trường Lưu đoạt giải nhất. Lĩnh vực mỹ thuật, không có giải nhất, hai giải nhì thuộc về các tác phẩm tượng chân dung Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (tác giả Lê Lang Biên) và tác phẩm sơn mài Bình Lợi ngày mới (của Nguyễn Trọng Hoàn). 

Lĩnh vực sân khấu, vở nhạc kịch Tiên nga (Sân khấu Kịch IDECAF, đạo diễn NSƯT Thành Lộc) đã xuất sắc giành giải nhất. Lĩnh vực điện ảnh, giải nhất thuộc về phim điện ảnh Thiên mệnh anh hùng (Phương Nam Phim - Saiga Films - Công ty TNHH BHD). Lĩnh vực văn học, giải nhất thuộc về tác phẩm truyện ký Ở R - Chuyện kể sau 50 năm (cố nhà văn Lê Văn Thảo). Trên lĩnh vực lý luận phê bình, không có giải nhất, hai giải nhì được trao cho các tác phẩm: Mỹ thuật TPHCM - Một thoáng hôm nay, một chút xưa (NGND - họa sĩ Huỳnh Văn Mười) và Phương pháp phê bình điện ảnh (PGS-TS Trần Luân Kim). Lĩnh vực nhiếp ảnh, giải nhất thuộc về bộ ảnh Vượt qua bóng tối của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong. Lĩnh vực múa, giải nhất trao cho tổ khúc múa Tổ quốc (Trường Múa TPHCM). Lĩnh vực âm nhạc, giải nhất thuộc về ca khúc Lời Bác sáng biển Đông (nhạc sĩ Trần Long Ẩn).
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, giải thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực sáng tạo của giới văn nghệ sĩ TP, tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, động viên khích lệ các văn nghệ sĩ sáng tạo. Để đưa các tác phẩm đến gần với công chúng, Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan tiếp tục quảng bá sâu rộng các tác phẩm đoạt giải. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, các văn nghệ sĩ tiếp tục đầu tư, sáng tác các tác phẩm VHNT có giá trị cao, đặc biệt là trong đợt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Tin cùng chuyên mục