Giá hoa Đà Lạt tăng hơn gấp đôi trước lễ 20-11

Do ảnh hưởng của bão số 12, thời điểm trước Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) giá bán nhiều loại hoa ở Đà Lạt tăng mạnh, có loại tăng gấp hơn 2 lần so với ngày thường.

Ghi nhận trong ngày 18-11, giá bán sỉ nhiều loại hoa tại vườn ở Đà Lạt đã tăng cao so với thời điểm hơn 10 ngày trước.

Cụ thể, hoa hồng đỏ bán giá 5.000 đồng/bông (ngày thường giá khoảng 2.000 đồng/bông), hoa sa lem tăng từ 30.000 đồng/kg lên 45.000 đồng/kg, giá bán hoa đồng tiền cũng tăng từ 20.000 đồng lên 45.000 đồng/bó 20 cành.

Giá hoa Đà Lạt tăng hơn gấp đôi trước lễ 20-11 ảnh 1 Giá hoa Đà Lạt tăng cao trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Một số loại hoa khác như cát tường, cẩm tú cầu, baby, lily (các loại) cũng tăng giá khoảng 20-30%.

Anh Phạm Minh Khang, Giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Phương, chuyên cung cấp hoa cho các chợ đầu mối tại TPHCM và các tỉnh cho biết, so với thời điểm này năm trước thì giá bán của nhiều loại hoa tăng cao hơn, do nhiều nhà vườn bị ảnh hưởng mưa lũ, nhà kính tốc mái, hoa bị gãy đổ.

Ngoài ra, nhiều vùng trồng hoa khu vực các tỉnh Nam Trung bộ cũng chịu thiệt hại nên lượng hoa cung cấp ra thị trường bị sụt giảm.

Tin cùng chuyên mục