Tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nơi cư trú, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Gia đình tôi sẽ luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trên địa bàn

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), tối 14-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nơi cư trú - địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia văn nghệ cùng cán bộ, nhân dân địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia văn nghệ cùng cán bộ, nhân dân địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du

Bà con khu dân cư số 6 vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - công dân đặc biệt trên địa bàn tham dự ngày hội và cùng ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc 88 năm qua; cùng nhìn lại những công việc đã làm và kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm vừa qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019 sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, ông rất vui được tham dự Ngày hội hết sức ý nghĩa ngày hôm nay, được cảm nhận những tình cảm gần gũi thân tình của bà con và thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, nhưng được biểu diễn bằng tất cả trái tim, tất cả tấm lòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh bà con khu dân cư số 6 đã vận dụng bài học đoàn kết vào thực tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thủ đô Hà Nội là trung tâm của cả nước, địa bàn rộng lớn, dân cư đông đúc, phát triển rất sôi động, nên cũng đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết. Rất mừng là kinh tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khu dân cư số 6 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, 100% các cháu trong độ tuổi được đi học, trong đó có rất nhiều học sinh giỏi. Các gia đình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Các đoàn thể sinh hoạt đều, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Bà con trên địa bàn dân cư luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống. Các thế hệ thanh niên vươn lên trong học tập, học nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Đời sống bà con ngày càng khá giả, 100% số hộ có nhà ở kiên cố, có điện sinh hoạt và được sử dụng nước sạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, gia đình ông vinh dự được ở phố Thiền Quang, ngôi nhà công vụ đã 20 năm rồi, trong không khí vui vẻ, thân tình của bà con khối phố. Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ sắp tới và các ý kiến phát biểu của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: Là địa bàn trung tâm thủ đô, triển vọng sắp tới còn rất lớn, bà con càng phải đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố, làm sao giữ vững an ninh trật tự xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, thể hiện văn hóa mẫu mực của dân tộc ta suốt 4.000 năm lịch sử. Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Gia đình tôi sẽ luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trên địa bàn”.

Tin cùng chuyên mục