Giả danh nhân viên cấp nước, điện lực

(SGGP).- Chị Chín Hiền, ngụ số 88/35A Nguyễn Khoái P2 Q4 TPHCM cho biết, vào lúc 9 giờ ngày 7-8, có 2 thanh niên mặc thường phục tự xưng nhân viên Điện lực Tân Thuận đến thu tiền điện. Biết mình bị lừa, chị Hiền liền báo công an phường nhưng bọn chúng vội phóng xe đi vì thấy động.

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 6-8, 1 thanh niên mặc thường phục, đeo bản tên có dòng chữ “cấp nước Chợ Lớn” đến kiểm tra đồng hồ nước nhà anh Huỳnh Phụng Triều (số 127/3 Bà Hom P13 Q6). Biết anh Triều nghi ngờ, “nhân viên” này tìm cách bỏ đi.

Hiện nay, tình trạng giả danh nhân viên cấp nước, điện lực xảy ra ở rất nhiều nơi với những kiểu lừa khá tinh vi. Nếu gặp những trường hợp tương tự như trên, người dân cần báo ngay cho công an địa phương biết để xử lý.

NG.HIẾU

Tin cùng chuyên mục