Ghép thận cho 2 trẻ em từ thận người thân

(SGGP).- Ngày 6-5, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đã tiến hành ca ghép thận thứ 11 cho trường hợp bé 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối. Đó là bé trai D.N.M. mắc hội chứng thận hư kháng thuốc đã chạy thận nhân tạo suốt 6 tháng qua. Người cho thận là cậu ruột bệnh nhi (44 tuổi).

(SGGP).- Ngày 6-5, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đã tiến hành ca ghép thận thứ 11 cho trường hợp bé 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối. Đó là bé trai D.N.M. mắc hội chứng thận hư kháng thuốc đã chạy thận nhân tạo suốt 6 tháng qua. Người cho thận là cậu ruột bệnh nhi (44 tuổi).

Ca phẫu thuật hoàn tất vào chiều qua và hiện người cậu đã tỉnh táo sau khi cho thận, còn thận ghép cho bé M. cũng đã bắt đầu có dấu hiệu hoạt động. Ca phẫu thuật có sự tham gia của khoảng 25 y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Dự kiến hôm nay 7-5, ê kíp y, bác sĩ này tiếp tục ghép thận cho một bé trai 11 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối do bệnh thiểu sản thận bẩm sinh và đã được thẩm phân phúc mạc từ 4 tháng qua. Người cho thận là mẹ ruột của bé (37 tuổi).

TƯỜNG LÂM

Tin cùng chuyên mục