Gần một nửa dân số thế giới sống dưới 5,5 USD/ngày

Dù có tiến bộ trong việc giảm nghèo đói cùng cực, nhưng gần một nửa dân số thế giới vẫn sống dưới 5,5 USD/ngày, thậm chí tỷ lệ người nghèo ở các nền kinh tế giàu có đang tăng lên.
Gần một nửa dân số thế giới sống dưới 5,5 USD/ngày

 Ðây là số liệu do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 17-10. Theo WB, dù tỷ lệ những người sống trong tình trạng nghèo cùng cực (thu nhập dưới 1,9 USD/ngày) đã tiếp tục giảm song số người nghèo trên thế giới vẫn còn ở mức cao “không thể chấp nhận được”, trong khi các thành quả tăng trưởng kinh tế lại được chia sẻ không đồng đều giữa các vùng và quốc gia.

Với ngưỡng 5,5 USD/ngày, tỷ lệ nghèo toàn cầu giảm xuống còn 46% vào năm 2015 từ mức 67% giữa năm 1990; tình trạng nghèo cùng cực đã giảm xuống còn 10% trong năm 2015.

Tin cùng chuyên mục