Gần 39.000 sinh viên tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh

Sáng  27-4, tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (sau đây gọi là GDQP-AN), Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội nghị Liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh, nhằm đánh giá kết quả giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2018-2019.
Sinh viên, học viên các trường Đại học, Học viện trong giờ học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh
Sinh viên, học viên các trường Đại học, Học viện trong giờ học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh

Năm học 2018-2019, Trung tâm GDQP-AN liên kết với 22 trường đại học, học viện và cao đẳng trên địa bàn TPHCM tổ chức giảng dạy QP-AN cho gần 39.000 học viên, sinh viên học tập tại trung tâm.

Trong các khóa học, Trung tâm GDQP-AN thường xuyên lồng ghép giữa việc giảng dạy theo chương trình quy định với các buổi nói chuyện thời sự, chuyên đề, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước nhằm giúp học viên, sinh viên nhận thức được trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gần 39.000 sinh viên tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh ảnh 1 Sinh viên, học viên các trường Đại học, Học viện trong giờ học nội vụ

Bên cạnh việc giảng dạy, Trung tâm còn làm tốt công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức về mọi mặt thông qua các lớp tập huấn phương pháp sư phạm, sinh hoạt học thuật, thông tin thời sự, thông tin khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả môn học GDQP-AN.

Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ Trịnh Tấn Hoài, Giám đốc Trung tâm GDQP-AN, cho biết trong những năm qua, Trung tâm luôn xác định việc học tập và rèn luyện theo nếp sống của môi trường Quân đội là nét đặc thù của bộ môn GDQP-AN. Vì vậy, trong các khóa học, Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi quân sự, rèn luyện đội ngũ, sắp xếp nội vụ, hành quân rèn luyện… nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, rèn luyện kỹ năng sống tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên, học viên giúp người học nhận thức tốt vị trí, ý nghĩa môn học.

Đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của Trung tâm trong thời gian qua, PGS, TS Vũ Hải Quân, Phó Giám Đại học Quốc gia TPHCM đề nghị Đảng ủy - Ban giám đốc Trung tâm cần tăng cường sự đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc GDQP-AN cho sinh viên, học viên; tăng cường liên kết chặt chẽ với các trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương pháp chương trình giảng dạy; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có nhiệt huyết, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Gần 39.000 sinh viên tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh ảnh 2 Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh tặng quà cho người dân đảo Thổ Châu

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho UBND xã Thổ Châu và 50 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Ngoài ra, Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho trạm y tế Quân – dân y xã Thổ Châu, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu; Trạm Rada 610, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân; Đồn Biên phòng và Trạm Cảnh sát biển đảo Thổ Châu nhằm động viên các cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục