Gần 100 sự kiện được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia 2018

Ngày 6-11, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch chương trình Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh. 
Với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”, Năm Du lịch quốc gia 2018, Quảng Ninh với tư cách là tỉnh chủ trì dự kiến có 50 chương trình văn hóa, thể thao và du lịch tưng bừng, hấp dẫn và hơn 40 sự kiện hưởng ứng còn lại thuộc về các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh, điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2018 là chương trình Carnaval Hạ Long dự kiến diễn ra vào ngày 28-4-2018. Cùng đó nhiều sự kiện khác cũng được tổ chức với quy mô lớn như lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2018; Kỷ niệm 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng vào tháng 4-2018 tại thị xã Quảng Yên; Giải bóng đá U21 Quốc tế từ 25-10 đến 4-11-2018 tại Cẩm Phả… 
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết hiện Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia với sự chuẩn bị tốt nhất để tổ chức các chương trình, sự kiện; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia. 

Tin cùng chuyên mục