FED chia rẽ về kế hoạch tăng lãi suất trong năm 2018

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ vừa được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố ngày 3-1 cho thấy sự chia rẽ giữa các quan chức FED về số lần tăng lãi suất trong năm 2018. 
Trong kế hoạch kinh tế hàng quý công bố hồi tháng trước, FED cho biết có thể sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm 2018 và 1 lần trong năm 2019, đồng thời dự báo thất nghiệp sẽ ở mức siêu thấp dưới 4% trong 2 năm này, trong khi lạm phát vẫn ở mức dưới 2% vào cuối năm 2018.
Một số quan chức cho rằng việc tăng lãi suất 3 lần trong năm 2018 có thể là quá nhanh và có thể ảnh hưởng đến việc đưa lạm phát lên mức 2% như mục tiêu của FED đã đề ra.
Trong khi đó, một số ý kiến khác lo ngại việc tăng lãi suất 3 lần là chưa đủ vì việc duy trì lãi suất thấp có thể ảnh hưởng đến ổn định tài chính trong tương lai cũng như thắt chặt thị trường lao động, viện dẫn tỷ lệ thất nghiệp hiện đang là 4,1% - mức thấp nhất trong 17 năm qua và có thể tiếp tục giảm. 

Tin cùng chuyên mục