Facebook thử nghiệm thành công phủ sóng bằng drone

Facebook đã hoàn thành cuộc thử nghiệm thứ hai phủ sóng bằng máy bay không người lái (drone). Đây là cách để những vùng sâu, vùng xa trên thế giới có thể truy cập Internet. 
Logo của Facebook tại một sự kiện của các công ty khởi nghiệp ở Paris, Pháp - Ảnh: Reuters
Logo của Facebook tại một sự kiện của các công ty khởi nghiệp ở Paris, Pháp - Ảnh: Reuters
Chiếc drone được đặt tên Aquila, đã bay trong 1 giờ 46 phút ở bang Arizona, Mỹ. 
Trong lần thử nghiệm đầu tiên của Aquila vào mùa hè năm 2016, hệ thống lái tự động bị vô hiệu do gió lớn khiến Aquila rơi. Lần này, drone đã bay ở độ cao 900m, vẫn còn cách xa mục tiêu 18.000m do Facebook đề ra.

Aquila là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Facebook để kết nối toàn thế giới với Internet. Tuần này, Facebook thông báo rằng đã có 2 tỷ người sử dụng, chiếm hơn 1/4 dân số thế giới.

Tin cùng chuyên mục