Facebook đầu tư 1,4 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên của công ty này tại châu Á

Ngày 6-9, Facebook thông báo sẽ đầu tư 1,4 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu tại Singapore. Đây sẽ là trung tâm dữ liệu đầu tiên của Facebook tại châu Á và là trung tâm thứ 15 của công ty này trên thế giới.

Phó Chủ tịch Các trung tâm dữ liệu cơ sở hạ tầng Facebook Thomas Furlong cho biết trung tâm này dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2022.

Trung tâm này được xây dựng trên khu đất có diện tích 170.000m² ở Tanjong Kling (trước đây gọi là Data Center Park) ở phía tây Singapore, trung tâm này sẽ được thiết kể để chống lại nhiệt độ ẩm thấp, vốn ít khi xuống dưới 25°C tại Singapore. 

Facebook dự tính trung tâm này sẽ hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, cũng giống như các trung tâm dữ liệu khác của công ty. Trung tâm sẽ sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên như nước, đất đai, điện năng và sẽ được trang bị một hệ thống làm mát tiên tiến sử dụng nước thay vì không khí, đồng thời hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện ẩm, trong khi mặt tiền được làm từ vật liệu nhẹ và nhiều lỗ thông hơi để không khí lưu thông. Hay mặt tiền của tòa nhà 11 tầng sẽ được làm từ vật liệu nhẹ, có các khe hở để cho phép không khí lưu thông. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu cao tầng cũng giúp giảm diện tích đất sử dụng.

Theo ông Furrlong, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, ước tính mỗi tháng Facebook đã có 2,23 tỷ người dùng. Facebook quyết định chọn Singapore để xây dựng trung tâm vì nước này có cơ sở hạ tầng tốt, nhiều lao động có tay nghề và dễ làm việc với chính phủ. Dự án mới sẽ tạo ra hàng ngàn công việc cho ngành xây dựng, đây là một dự án dài hạn và công ty vẫn đang tuyển nhân sự. 

Trung tâm dữ liệu dự tính bắt đầu hoạt động vào năm 2022, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu tiên và có thể công ty sẽ tiếp tục xây dựng thêm.

Trước đó, Google đã xây dựng 2 trung tâm dữ liệu tại Singapore. Hãng này vừa thông báo chuẩn bị xây dựng trung tâm thứ 3 với chi phí đầu tư 850 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục