EU và FAO hợp tác chống lãng phí lương thực

Mỗi năm, thế giới lãng phí khoảng 1/3 trong tổng số lương thực sản xuất phục vụ con người, tương đương 1,3 tỷ tấn, gây thiệt hại lớn về tài chính và làm lãng phí các nguồn tài nguyên.
EU và FAO hợp tác chống lãng phí lương thực

Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) đã ký thỏa thuận hợp tác chống tình trạng lãng phí lương thực.

Theo thỏa thuận trên, 2 tổ chức cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa để giải quyết tình trạng lãng phí lương thực với mục tiêu cụ thể là tới năm 2030, giảm được 50% lượng lương thực lãng phí trên toàn thế giới.

Ðây cũng là một mục tiêu đề ra trong chương trình nghị sự toàn cầu về các mục tiêu phát triển bền vững mới.

Theo số liệu của FAO, mỗi năm, thế giới lãng phí khoảng 1/3 trong tổng số lương thực sản xuất phục vụ con người, tương đương 1,3 tỷ tấn, gây thiệt hại lớn về tài chính và làm lãng phí các nguồn tài nguyên.

Tin cùng chuyên mục