EU hối thúc Mỹ, Trung Quốc, Nga ngăn xung đột thương mại

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa Trung Quốc và EU ở Bắc Kinh, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk ngày 16-7 cho rằng thế giới cần cải tổ thương mại chứ không phải đối đầu, và vẫn còn thời gian để ngăn chặn xung đột và hỗn loạn. 
Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk
Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi Washington áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD.

Mỹ trước đó cũng đã áp thuế đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ các đồng minh như Canada, Mexico và EU. Đáp lại, 28 nước thành viên EU đã áp mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ trị giá 3,25 tỷ USD.

Tại Trung Quốc, Cục Thống kê quốc gia cho biết tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ giảm nhẹ trong quý II vừa qua. Giới phân tích nhận định tác động của xung đột thương mại với Mỹ chưa hoàn toàn rõ nét đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục