EU gia hạn chiến dịch chống nạn buôn người

Tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu (EC) diễn ra ở Brussels (Bỉ), chính phủ các nước EU nhất trí kéo dài chiến dịch Sofia của lực lượng hải quân EU nhằm đối phó với nạn buôn người di cư ở Địa Trung Hải. 

Chiến dịch sẽ kéo dài đến ngày 31-3-2019. Đây là sự đồng thuận hiếm hoi giữa các nước thành viên EU, vốn đang bất đồng sâu sắc trong vấn đề tiếp nhận người di cư được giải cứu khỏi các tổ chức buôn người khi vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Chiến dịch Sofia được triển khai từ năm 2015 ở ngoài khơi Libya, bao gồm hoạt động huấn luyện các lực lượng an ninh Libya nhằm tăng cường an ninh vùng biển và hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. 

Tin cùng chuyên mục