EU chi tiền để hạn chế làn sóng di cư

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại thủ đô Brussels ngày 15-10 để bàn về vấn đề di cư với trọng tâm là tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạn chế làn sóng người nhập cư đang ồ ạt vào châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại thủ đô Brussels ngày 15-10 để bàn về vấn đề di cư với trọng tâm là tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạn chế làn sóng người nhập cư đang ồ ạt vào châu Âu.

EU sẵn sàng nhượng bộ với Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy những cam kết nghiêm túc của quốc gia này trong việc hạn chế dòng người nhập cư tới châu Âu. Các nhà lãnh đạo EU mong muốn phối hợp các nỗ lực ngoại giao bên ngoài biên giới châu Âu để ngăn chặn làn sóng người nhập cư khi mùa đông đang đến gần. Theo một nguồn tin châu Âu, EC sẵn sàng chi 63 tỷ eur hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp nhận người tị nạn.

Theo Reuters, các nghị sĩ Đức đã thông qua một loạt biện pháp để đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư: đẩy nhanh các thủ tục xin tị nạn và trục xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các nhà ở tạm cho người tị nạn và giảm bớt phí phát sinh cho những người di cư vì mục đích kinh tế… Gói biện pháp này bao gồm cả mở rộng danh sách hạn chế người di cư đến từ các nơi khác như Kosovo, Albania, Montenegro, Serbia, Macedonia và Bosnia.

Anh Việt

Tin cùng chuyên mục