EU bất đồng về đàm phán thương mại với Mỹ

Theo France 24, sau cuộc họp giữa các thành viên trong khối ngày 29-3, dù Pháp nỗ lực chặn đàm phán thương mại với Mỹ nhưng nước này đang bị cô lập do các nước thành viên trong EU lo ngại điều này sẽ làm bùng phát cuộc chiến thương mại với Washington. 

 

(Nguồn: internationaleconpolicy.com)
(Nguồn: internationaleconpolicy.com)

Các nhà ngoại giao Pháp kêu gọi cần thêm thời gian để thảo luận sự khác biệt, trong khi Đức cho rằng việc chờ đợi sẽ làm suy yếu khả năng đàm phán của EU. Paris lo ngại rằng điều này sẽ gây tác dụng ngược trước thềm các cuộc bầu cử của EU dự kiến diễn ra từ ngày 22 và 26-5 tới.

EU hiện đang gặp khó khăn trong việc quyết định tham gia đàm phán thương mại với Mỹ do sự phản đối của Pháp. Trong khi đó, Đức lại mong sớm đạt được thỏa thuận để xoa dịu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tránh bị Washington đánh thuế đối với ô tô - mặt hàng hàng xuất khẩu quan trọng của Đức. Các cuộc thảo luận của EU dự kiến được nối lại vào ngày 3-4 tới.

Tin cùng chuyên mục