EU bất đồng khi bàn về Iran

Ngày 17-4, tại Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ở Luxembourg, các nước thành viên khối này đã không thể thống nhất về một lệnh cấm vận mới chống Iran. 
Nhiều nước thành viên EU lo ngại một lệnh cấm vận mới sẽ vô hiệu hóa thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 nước (Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) mang tên Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA). Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích JCPOA mang lại quá nhiều ưu ái cho Iran và đe dọa rút khỏi thỏa thuận này vào ngày 12-5. 

Theo Reuters, Anh, Pháp và Đức đề nghị cấm vận các quân nhân và tư lệnh của Iran giúp đỡ Chính phủ Syria nhưng Italia và Áo đã bác bỏ. Tuần trước, EU quyết định gia hạn lệnh cấm vận Iran liên quan đến nhân quyền. Các quan chức EU cho biết họ sẽ tiếp tục xem xét việc duy trì hay không JCPOA trong vài tuần tới.

Tin cùng chuyên mục