EU áp thuế chống phá giá thép không gỉ của Trung Quốc

Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định áp thuế chống bán phá giá mới đối với các loại thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 17,2% - 28,5%. 
EU áp thuế chống bán phá giá mới đối với thép Trung Quốc. Ảnh: Reuters
EU áp thuế chống bán phá giá mới đối với thép Trung Quốc. Ảnh: Reuters

EC nhấn mạnh sau 8 tháng điều tra, cơ quan này nhận thấy mặt hàng trên của Trung Quốc được hưởng lợi lớn từ các chính sách trợ giá không công bằng, do đó quyết định áp thuế. Đồng thời cho rằng việc áp thuế mới sẽ góp phần khôi phục ngành công nghiệp thép của Liên minh châu Âu (EU), vốn điêu đứng nhiều năm nay do mặt hàng thép Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu.

Theo quy định, các tập đoàn và những doanh nghiệp liên đới sẽ có 25 ngày để đệ đơn lên tòa án có thẩm quyền đề nghị xem xét lại quyết định trên của EC. Trong phản ứng mới nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, EC liên tục đưa ra cách tiếp cận không công bằng và phi lý trong quá trình điều tra, từ đó dẫn tới việc áp thuế chống bán phá giá ở mức quá cao đối với các mặt hàng của Trung Quốc, làm suy giảm lợi ích của các doanh nghiệp nước này.

Tin cùng chuyên mục