Đường vừa thi công xong đã sạt lở

Đường đã thi công xong, chưa bàn giao, nhưng hiện đã có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó có vị trí đất đá sạt lở dài hơn 100m, đất đá từ mái tràn xuống đường; có chỗ lún sâu cả mét.
Tỉnh lộ 674 nối từ thôn Tam An, xã Sa Sơn sang làng Rẽ, xã Mo Ray (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) có chiều dài 36km, tổng vốn đầu tư 482 tỷ đồng, do UBND Sa Thầy làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Sa Thầy làm đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Trường Long và Công ty Tuấn Dũng.
Đường đã thi công xong, chưa bàn giao, nhưng hiện đã có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó có vị trí đất đá sạt lở dài hơn 100m, đất đá từ mái tràn xuống đường; có chỗ lún sâu cả mét.
Nguyên nhân sạt lở được cho là do mái nền đất yếu, nước chảy ra nhiều làm sạt mái.
Ông Nguyễn Hữu Dũ, Phó ban quản lý dự án cho biết, đường bắt đầu sạt lở kể từ ngày 14-7. Sau khi phát hiện, đơn vị đã cho các bên liên quan đưa máy móc vào khắc phục, nhưng do nền đất yếu, càng hốt càng sạt nên đành phải chờ khi nào nắng lên rồi mới vào khắc phục lại.
Trong thời gian chờ khắc phục, ngành chức năng đã hướng dẫn dân đi đường tránh khác để đảm bảo an toàn.

Tin cùng chuyên mục