Đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ đồng: Khởi tố 2 bị can thêm tội đưa hối lộ

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố thêm tội danh “Đưa hối lộ” bị can Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC và Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc CNC. 
Bị can Nguyễn Văn Dương (áo sẫm) và Phan Sào Nam (áo sáng)
Bị can Nguyễn Văn Dương (áo sẫm) và Phan Sào Nam (áo sáng)
Ngày 14-7, liên quan tới vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố thêm tội danh “Đưa hối lộ” bị can Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC và Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc CNC. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hơn 85 bị can và bắt tạm giam nhiều bị can với các tội danh trên. Trong số các bị can bị khởi tố và bắt giam có ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tổ chức đánh bạc. 
Qua quá trình điều tra cũng làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC Online; Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom, bàn bạc thực hiện. 
Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Nam, Trung và Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng, trong đó có Lưu Thị Hồng.
Dương và Hồng khai nhận đã dùng tiền, trang sức hối lộ ông Vĩnh và Hóa để tạo thuận lợi trong điều hành và hoạt động đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.clup. Cả 2 cựu sĩ quan công an trên đều phủ nhận việc nhận tiền từ Dương và Hồng. Tuy nhiên qua điều tra, đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đủ chứng cứ hành vi đưa hối lộ nên đã khởi tố Dương và Hồng về tội danh này.
Trong vụ án này, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 ô tô (chưa định giá). 

Tin cùng chuyên mục