Dừng thi công trường học vì phát hiện đạn pháo

Trong lúc máy múc đào móng thi công dãy phòng học, nhóm công nhân hoảng hốt phát hiện 1 quả đạn cối và 1 thùng phi dưới lòng đất.

Sáng 26-4, ông Nguyễn Văn Trinh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị đã báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến kiểm tra, xử lý vật liệu nổ được phát hiện trong công trình xây dựng tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai.

Dừng thi công trường học vì phát hiện đạn pháo ảnh 1 Hiện trường nơi phát hiện đạn cối

Trước đó, trong lúc máy múc đào móng thi công công trình dãy phòng học (8 phòng) và nhà đa năng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nhóm công nhân hoảng hốt phát hiện quả đạn cối 60 ly và 1 thùng phi đã bị hoen rỉ chôn vùi dưới lòng đất.

Dừng thi công trường học vì phát hiện đạn pháo ảnh 2 Quả đạn cối được lấy lên từ lòng đất

Sự việc sau đó được báo với chính quyền địa phương và tiến hành phong toả hiện trường.

Dừng thi công trường học vì phát hiện đạn pháo ảnh 3 Cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường phát hiện đạn cối

Để đảm bảo an toàn, hiện công trình đã tạm dừng thi công, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai đã gửi văn bản kiến nghị UBND huyện tiến hành lập hồ sơ, thủ tục rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực thi công công trình, khi có kết quả đảm bảo an toàn thì công trình mới thi công trở lại.

Tin cùng chuyên mục