Đức hối thúc hành động chống biến đổi khí hậu

Ngày 30-5, trong bài phát biểu tại Trường Đại học Havard (Mỹ) nhân dịp nhận bằng tiến sĩ danh dự của trường này, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng biến đổi khí hậu đang gây ra mối đe dọa đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh và con người là tác nhân chính gây ra tình trạng này. 
Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel

Do đó, bà kêu gọi tất cả mọi người cần nỗ lực làm tất cả những điều có thể để đối phó với thách thức này, đồng thời khẳng định sẽ làm hết khả năng để Đức đạt được mục tiêu trung lập về khí hậu vào năm 2050.

Chính phủ của bà Merkel hiện đang bị chỉ trích vì đã chậm trễ trong việc đưa ra các biện pháp giảm khí thải carbon gây ra hiệu ứng nhà kính.

Tin cùng chuyên mục