Dư luận lên án Mỹ liên quan tới tuyên bố về Cao nguyên Golan

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, Syria đã lên tiếng phản đối, coi bước đi này của Washington là đòn tấn công vào chủ quyền của Syria.

Nga cũng lên tiếng cảnh báo việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan sẽ gây ra làn sóng căng thẳng mới ở Trung Đông. Phản ứng trước hành động của Mỹ, người phát ngôn LHQ  Stephane Dujarric tuyên bố, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tôn trọng triệt để các nghị quyết của HĐBA và cho rằng việc Israel sáp nhập Cao nguyên Golan là không có giá trị pháp lý và không có hiệu lực pháp lý quốc tế. Liên đoàn Arab, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Saudi Arabia và Canada đồng thời đưa ra tuyên bố không công nhận sự kiểm soát của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan trong thời gian xảy ra chiến tranh Trung Đông 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Tin cùng chuyên mục