Du lịch tạo ra 21 triệu việc làm ở châu Phi

Ngành du lịch đã tạo ra 21 triệu việc làm tại châu Phi và đóng góp 160 triệu USD vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các quốc gia tại đây, vượt qua 2 lĩnh vực chủ chốt khác là sản xuất hàng hóa và tài chính - ngân hàng.
Theo AllAfrica, Ủy viên Liên minh châu Phi (AU) về du lịch Amani Abou-Zeid, cho biết với tỷ lệ 14 người có việc làm thì có 1 người hoạt động trong ngành du lịch. Ngành kinh tế này hiện nay đang trở thành động lực quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của kinh tế châu Phi. 

Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch thu hút khoảng 6% trong tổng số 29 tỷ USD dành cho đầu tư phát triển kinh tế tại lục địa đen. 

Theo bà Abou-Zeid, ngành du lịch được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 5% trong 10 năm tới, vượt trên mức tăng trưởng kinh tế bình quân 4,8% của các quốc gia châu Phi. 

Tổ chức Du lịch thế giới Liên hiệp quốc (UNWTO) thống kê khoảng 60 triệu du khách quốc tế đã chọn châu Phi là điểm đến trong năm 2017, tăng 10 triệu lượt người so với năm 2010.

Tin cùng chuyên mục