Dự báo Ấn Độ dẫn đầu về tăng trưởng toàn cầu

Theo báo cáo Cập nhật triển vọng kinh tế thế giới được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố ngày 21-1, nền kinh tế Ấn Độ dự kiến tăng 7,5% trong tài khóa 2019-2020, duy trì được xu thế tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy giảm.

Bản báo cáo đánh giá, Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo đó, kinh tế nước này sẽ tăng 7,3% trong tài khóa 2019-2020 và được dự báo tăng 7,7% trong tài khóa 2020-2021. Tăng trưởng ở châu Á sẽ giảm từ 6,5% trong năm 2018 xuống còn 6,3% vào năm 2019 và 6,4% vào năm 2020. Kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng cùng mức 6,2% trong năm 2019 và 2020. Tài liệu này cũng dự báo, tăng trưởng toàn cầu sẽ ở mức 3,5% trong năm 2019, thấp hơn 0,2% so với báo cáo hồi tháng 10-2018.

Tin cùng chuyên mục