Dự án Đại học Việt - Nhật là “ngọn hải đăng” trong quan hệ hai nước

Chiều 22-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu - Ảnh: VGP/Quang Hiếu


 Bày tỏ vui mừng được gặp lại người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, phát triển quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao. Việt Nam rất quý trọng tình cảm đó, đồng thời luôn nỗ lực hết sức mình phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng nêu rõ, dự án Đại học Việt - Nhật là “ngọn hải đăng” trong quan hệ hai nước, nên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trường hoạt động hiệu quả. Chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng trường phát triển xứng tầm quan hệ hai nước. 

Tin cùng chuyên mục