Đột kích nhà hàng, khách sạn: Phát hiện nhiều hành vi khiêu dâm, mua bán dâm

Rạng sáng 5-4, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (814) quận 1 bất ngờ ập vào nhà hàng Xuân Xuân Nhật (phường Tân Định) và khách sạn Hồng Loan (phường Đa Kao), bắt quả tang, xử lý nhiều vi phạm tại đây.

(SGGP).- Rạng sáng 5-4, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (814) quận 1 bất ngờ ập vào nhà hàng Xuân Xuân Nhật (phường Tân Định) và khách sạn Hồng Loan (phường Đa Kao), bắt quả tang, xử lý nhiều vi phạm tại đây.

Ở nhà hàng 3 tầng Xuân Xuân Nhật, kiểm tra các phòng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều khách nam đang ăn nhậu, ôm ấp các nữ tiếp viên ăn mặc “mát mẻ”. Đặc biệt, tại một phòng ở lầu 1, có 4 nữ tiếp viên, trong đó có 2 trường hợp khỏa thân đứng trên bàn, nhảy múa trong tiếng nhạc mạnh với những động tác khiêu dâm. Tại đây, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, xử lý các vi phạm như: kinh doanh sai ngành nghề, kinh doanh karaoke và rượu không phép, tiếp viên phục vụ với hình thức khiêu dâm…

Cùng thời điểm này, một nhóm trinh sát của đoàn cũng bất ngờ ập vào khách sạn Hồng Loan, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Làm việc với lực lượng chức năng, các nữ tiếp viên khai nhận là người của nhà hàng Xuân Xuân Nhật, hầu hết đang ở độ tuổi từ 22 - 25 tuổi. Ở nhà hàng Xuân Xuân Nhật, sau khi tiếp khách làng chơi bằng những màn kích dục, khiêu dâm, các cô gái tiếp tục chiều khách “tới Z” tại khách sạn Hồng Loan với giá 1,5 triệu đồng/lần. Các giao dịch đều thông qua “má mì Hải” - tên thật là Trần Thị Ngãi.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục