Đông và Nam châu Phi: Hạn hán nặng nề, hơn 4 triệu người bị đói

Báo cáo công bố ngày 6-5 của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) cho biết hạn hán kéo dài tại Angola đã khiến hơn 2,3 triệu người dân nước này phải sống trong tình trạng thiếu hụt lương thực, thực phẩm, hàng ngàn trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp. 

Hiện Chính phủ Angola đang cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán để huy động các nguồn lực, giảm thiểu thiệt hại về người và vật nuôi. Trong khi đó, Namibia đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán trên diện rộng được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Chính phủ sẽ hỗ trợ thu mua gia súc, gia cầm của các hộ nông dân, cung cấp thùng đựng nước cho các khu vực dân cư không có nguồn nước thay thế, để đối phó với tình hình nghiêm trọng đang diễn ra.

Cùng ngày, Hội đồng Tị nạn Na Uy cảnh báo hạn hán đã khiến gần 2 triệu người Somalia cần viện trợ lương thực khẩn cấp trong bối cảnh lượng mưa khan hiếm khiến nhiều cộng đồng khắp khu vực Đông Phi đối mặt với nạn đói.

Tin cùng chuyên mục