Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

Tối ngày 4-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình ca nhạc gây Quỹ ủng hộ NNCĐ da cam, với chủ đề “Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam năm 2019”. 

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch Trung ương Hội, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, UBND cùng các sở ban ngành thành phố Đà Nẵng và các tổ chức quốc tế. 

 Ông Nguyễn Văn Khanh trao tặng bà Lê Thị Liên - gia đình có hoàn cảnh tại quận Cẩm Lệ
Đây là chương trình thường niên nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hậu quả chất độc da cam/dioxin và khơi dậy lòng nhân ái, đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam trên địa bàn. Từ đó, chương trình góp phần vận động quỹ hỗ trợ cho hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam và 120 trẻ em bất hạnh, tại trung tâm bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. 
Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam ảnh 2 Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố  Đà Nẵng hỗ trợ 200 triệu đồng cho Hội NNCĐ da cam/dioxin TP Đà Nẵng
Dịp này, chương trình trao tặng 21 suất quà trực tiếp cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Chương trình cũng tri ân tấm lòng vàng và tặng hoa cho 40 nhà tài trợ trong và ngoài nước năm 2019.

Bên cạnh đó, từ ngày 20-6 đến ngày 4-8, chương trình có 245 đơn vị tham gia ủng hộ nhiều hình thức với số tiền gần 6 tỷ 131 triệu đồng. Đặc biệt, UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 200 triệu đồng và Trung ương Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương.

Tri ân tấm lòng vàng và tặng hoa cho 40 nhà tài trợ năm 2019
Ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhìn nhận việc giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam là vấn đề quan trọng, cấp bách và được thực hiện liên tục lâu dài. “Chăm sóc Nạn nhân chất độc da cam là lương tâm, trách nhiệm của đảng, nhà nước chính quyền các cấp, ngành và toàn thể xã hội.” - ông Lê Trung Chinh cho biết.

Tại chương trình, Trung tâm Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động chương trình nhắn tin từ thiện qua tổng đài 1409 từ ngày 26-7 đến 24-9 với mỗi tin nhắn ủng hộ là 20.000 đồng cho nạn nhân chất độc da cam.

Mặt khác, ngày 10-8, Thành hội phối hợp với chùa Phổ Quang, quận Sơn Trà tổ chức Ngày hội An Lạc. Hoạt động nhằm tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam và tặng quà hơn 300 nạn nhân trên địa bàn. Ngoài ra, Hội các quận, huyện cũng tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. 

Tin cùng chuyên mục