Đồng chí Trần Kim Yến giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1

Chiều 16-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1 nhiệm kỳ 2015-2020, từ ngày 16-3.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Kim Yến giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1 nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Kim Yến giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1 nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Trần Kim Yến, sinh năm 1969, quê quán Phú Yên, trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Đồng chí Trần Kim Yến từng công tác ở phường, quận phụ trách công tác phụ nữ, công tác Đảng, dân vận. Từ năm 2011-2016, đồng chí Trần Kim Yến giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Trong đó, từ năm 2014 - 2016, đồng chí Yến giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy.

Đồng chí Trần Kim Yến giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1 ảnh 1 Đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, trao quà công nhân không có điều kiện về quê đón tết trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Từ tháng 2-2016 đến nay, đồng chí Yến được phân công giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng trao quyết định điều động, phân công đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 1, giữ chức Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM 1975-2015, Biên niên sự kiện từ ngày 16-3-2018.

Đồng chí Trần Kim Yến giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1 ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động, phân công đồng chí Huỳnh Thanh Hải giữ chức Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM 1975-2015. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Huỳnh Thanh Hải sinh năm 1960, quê quán Đà Nẵng.

Đồng chí Huỳnh Thanh Hải có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 1 đã 4 năm.

Trước đó, đồng chí Huỳnh Thanh Hải có thời gian dài công tác tại quận Bình Thạnh, rồi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Từ năm 2014 đến nay, đồng chí Huỳnh Thanh Hải được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết do yêu cầu TPHCM cần phải thực hiện công tác tổng kết, đặc biệt liên quan đến việc ghi lại chặng đường lịch sử của TPHCM trong thời gian qua, TPHCM lập ra Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM. Kinh nghiệm thực tiễn lẫn công tác chuyên môn của đồng chí Huỳnh Thanh Hải phù hợp với công tác này.

Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thảo luận quyết định định điều động, phân công đồng chí Huỳnh Thanh Hải giữ chức Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM 1975-2015, Biên niên sự kiện từ ngày 16-3-2018.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đồng chí Huỳnh Thanh Hải đảm nhận tốt công việc trên cương vị công tác mới.

Đối với đồng chí Trần Kim Yến, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm thực tiễn cùng sự quyết tâm, nhiệt tình của mình, đồng chí Trần Kim Yến góp phần lãnh đạo quận 1 tiếp tục phát triển phù hợp với nghị quyết của Đảng bộ quận.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh quận 1 là quận trung tâm, có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng đối với TPHCM. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban Thường vụ quận ủy đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo quận 1 tiếp tục phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn đảng bộ, chính quyền quận 1 tiếp tục đoàn kết, gắn bó và có nhiều sáng kiến để giữ vững quận 1 là bộ mặt, là niềm tự hào của TPHCM.

Quận 1 là quận trung tâm của TPHCM, nơi tập trung nhiều cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao... Trong năm 2017, thu ngân sách của quận 1 lên đến hơn 13.000 tỷ đồng, nếu so với 63 tỉnh, thành trên cả nước, thu ngân sách của quận 1 xếp thứ 13.

Tin cùng chuyên mục