Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Chiều ngày 16-3, Ban Tổ chức Trung ương cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Đồng chí Lê Tiến Châu vừa được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
Đồng chí Lê Tiến Châu vừa được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Tham dự có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thôi tham gia Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ sự tin tưởng, và nhấn mạnh: “Với nền tảng hết sức cơ bản, tôi tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Tiến Châu sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục thể hiện được năng lực, ý thức kinh nghiệm bản lĩnh chính trị vững vàng. Tích cực phấn đấu, rèn luyện tâm huyết với công việc. Trau dồi, tích lũy năng lực, kinh nghiệm đi sâu sát thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội để cùng với nhân dân Hậu Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Châu cho biết: Tôi luôn trân trọng những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm. Tôi sẽ nỗ lực vượt bậc vượt khó khăn. Luôn có tinh thần cầu thị, dám nghĩ dám làm, mang hết sức lực, trí tuệ của mình cho công việc, chủ động tiếp cận, nắm bắt sâu với tình hình địa phương, cơ sở, trọng dân gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Hết lòng hết sức vì sự phát triển chung của tỉnh Hậu Giang”.

Đồng chí Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trước khi được phân công giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục