Đồng chí Huỳnh Cách Mạng làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, phân công làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Huỳnh Cách Mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Huỳnh Cách Mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưa 18-3, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định phân công thành ủy viên. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê Bình Định; trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Chính trị, Kỹ sư Kinh tế công nghiệp.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng từng có thời gian dài công tác tại cơ sở ở quận Phú Nhuận, rồi về huyện Cần Giờ giữ nhiệm vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trong hơn 5 năm.

Sau đó, đồng chí làm Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, rồi về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Từ tháng 4-2016 đến nay, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.

Tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh cao quá trình công tác của đồng chí Huỳnh Cách Mạng. Trong hơn 30 năm công tác đồng chí đã trải qua nhiều vị trí, nhiều chức vụ ở nhiều địa bàn khác nhau. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, từ quá trình, kinh nghiệm công tác, đồng chí Huỳnh Cách Mạng có thế mạnh là sự hiểu biết và kết nối tốt các công việc được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ có nhiều công việc quan trọng cần thực hiện. Cùng với việc tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy còn phải lo chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp của TP và thực hiện các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Cách Mạng cam kết sẽ cố gắng hết mình, tận tụy với công việc. Đồng chí nhận thức rõ Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan giữ nhiệm vụ hệ trọng trong hệ thống chính trị, nên sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc.

Tin cùng chuyên mục