Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê

Với nhiều chương trình hấp dẫn, Lễ hội Katê 2017 của đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự.

 

Sáng 20-10, Lễ hội Katê năm 2017 của dân tộc Chăm tại tỉnh Bình Thuận được tổ chức long trọng tại tháp Chăm Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết).

Với mục đích tiếp tục quảng bá, giới thiệu và phát huy vốn văn hóa, nghệ thuật truyền thống quý giá của dân tộc Chăm ở Bình Thuận nói chung và lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư nói riêng đến với nhân dân và du khách thập phương, phục vụ du  lịch, Lễ hội Katê 2017 đã được tổ chức trang nghiêm theo đúng phong tục tập quán truyền thống của người Chăm địa phương, tạo nên không khí trang nghiêm, vui tươi, lành mạnh và đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Sau chương trình khai mạc chào mừng lễ hội Katê, các chức sắc tôn giáo người Chăm thực đã hiện nghi lễ nghinh rước trang phục nữ Thần Pô Sah Inư từ sân lễ lên tháp chính.Tiếp đó là các nghi lễ như: Lễ Mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và cúng mừng Katê diễn ra tại tháp chính.

Ngoài ra, lễ hội còn diễn ra các trò chơi dân gian, trình diễn các nghề thủ công truyền thống, thi trình diễn nhạc cụ dân tộc Chăm…
Một số hình ảnh tại lễ hội: 
Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê ảnh 1 Lễ hội Katê 2017 của đồng bào Chăm chính thức khai mạc thu hút đông đảo người dân và du khách
 
Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê ảnh 2 Điệu múa truyền thống của người Chăm được các thiếu nữ trình diễn
 
Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê ảnh 3
 
Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê ảnh 4 Nghi lễ nghinh rước trang phục nữ Thần Pô Sah Inư từ sân lễ lên tháp chính
Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê ảnh 5 Tháp Chăm Pô Sah Inư
Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê ảnh 6 Các nghi lễ như: Lễ Mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và cúng mừng Katê diễn ra tại tháp chính
 
Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê ảnh 7 Trình diễn các nghề thủ công truyền thống

Tin cùng chuyên mục