Dời cơ sở trong Ga Hòa Hưng để xây nhà tái định cư

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải về việc di dời cơ sở trong quảng trường Ga Hòa Hưng, quận 3 để xây nhà tái định cư. Theo đó, khu vực Ga Hòa Hưng hiện hữu dự kiến sẽ được xây thành một quảng trường ga thông ra đường Cách Mạng Tháng Tám, kết nối với nhà ga của tuyến tàu điện ngầm Bến Thành - Tham Lương. Khi xây dựng quảng trường phải bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khu dân cư có quy mô lớn, mật độ đông nên rất cần quỹ nhà tái định cư tại chỗ để ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

(SGGP). – UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải về việc di dời cơ sở trong quảng trường Ga Hòa Hưng, quận 3 để xây nhà tái định cư. Theo đó, khu vực Ga Hòa Hưng hiện hữu dự kiến sẽ được xây thành một quảng trường ga thông ra đường Cách Mạng Tháng Tám, kết nối với nhà ga của tuyến tàu điện ngầm Bến Thành - Tham Lương. Khi xây dựng quảng trường phải bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khu dân cư có quy mô lớn, mật độ đông nên rất cần quỹ nhà tái định cư tại chỗ để ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Do vậy, TP đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhanh chóng di dời các cơ sở quản lý, sửa chữa đường sắt tại Ga Hòa Hưng hiện hữu về Ga Bình Triệu; chuyển giao phần đất đã giải tỏa không nằm trong quảng trường Ga Hòa Hưng để TP xây dựng nhà tái định cư.

H.PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục