Độc đáo đua ghe Ngo

Trong 2 ngày 2 và 3-11, giải đua ghe Ngo ĐBSCL 2017 diễn ra tại Sóc Trăng. Đây là một trong những hoạt động thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng nói riêng, đồng bào Khmer Nam bộ nói chung trong lễ hội Oóc Om Bóc.
Các đội diễu hành qua khán đài chính
Các đội diễu hành qua khán đài chính
 Hơn 5.000 vận động viên của 62 đội, trong đó có 12 đội nữ đến từ các tỉnh: Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và chủ nhà Sóc Trăng tranh tài ở 2 nội dung nam 1.200m và 1.000m nữ.
Độc đáo đua ghe Ngo ảnh 1  Một phút bối rối khi lạc chèo 
Hàng chục ngàn người dân đã tập trung 2 bên bờ sông Maspero, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng từ rất sớm để theo dõi và ủng hộ các đội. Ngay từ những trận thi đấu đầu tiên của vòng loại, các vận động viên thể hiện tinh thần quyết liệt, cống hiến. 
Khán giả trầm mình dưới nước
Độc đáo đua ghe Ngo ảnh 3 …thậm chí leo lên cây để xem
Độc đáo đua ghe Ngo ảnh 4 Người bán hàng rong không ngại khó

Tin cùng chuyên mục