Doanh nghiệp FDI đạt tốc độ tăng trưởng gấp 2 lần DNNN ​

Tại thời điểm điều tra 1-1-2017, số doanh nghiệp FDI tăng tới 54% và lao động tăng tới 62,8% so với thời điểm 1-1-2012; số DNNN tăng 52,3% và lao động tăng 27,9%...

Sáng 19-9, Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả chính thức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy, trong giai đoạn 2012 - 2017, bình quân mỗi năm số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 9% và lao động tăng 10,2%, cao hơn 2 lần so với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Cụ thể, tại thời điểm điều tra (1-1-2017), số doanh nghiệp FDI tăng tới 54% và lao động tăng tới 62,8% so với thời điểm 1-1-2012. Cùng thời điểm, số DNNN tăng 52,3% và lao động tăng 27,9%, tương đương mức tăng bình quân 8,8% về số doanh nghiệp và lao động tăng 5% cao hơn khối DNNN, nhưng thấp hơn doanh nghiệp FDI.

Cũng theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ tăng về số lượng, mà còn tham gia sản xuất kinh doanh ngành nghề mới, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp FDI đạt tốc độ tăng trưởng gấp 2 lần DNNN ​ ảnh 1 Sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác tại Công ty TNHH Saigon Precision (100% vốn của Nhật Bản, thuộc Tập đoàn Misumi), trụ sở tại Khu chế xuất Linh Trung 1, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Cụ thể, đến thời điểm 1-1-2017, cả nước có 517.900 doanh nghiệp. Trong đó tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động điều tra được là 505.100 doanh nghiệp và 12.860 doanh nghiệp đã đăng ký nhưng đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, có 10.100 doanh nghiệp lớn, tăng 29,6% (tăng gần 2.300 doanh nghiệp) so với thời điểm 1-1-2012, chiếm tỷ lệ khiêm tốn (1,9%); số doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ là 507.860 doanh nghiệp, tăng 52,1% (tương đương 174.000 doanh nghiệp), chiếm tới 98,1%.

Doanh nghiệp tập trung nhiều nhất ở vùng Đông Nam bộ (gần 216.200 doanh nghiệp) chiếm tới 41,7% tổng số DN của cả nước. Trong đó, TPHCM có 172.600 doanh nghiệp, chiếm tới 33,3% tổng số doanh nghiệp của cả nước.

Vẫn theo kết quả Tổng điều tra, số lượng DNNN giảm 18,4% và lao động giảm tới 23,1% so với thời điểm 1-1-2012; bình quân mỗi năm giảm 4% về số doanh nghiệp và 5,1% về số lao động.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, điều này cho thấy chủ trương cổ phần hóa, sắp xếp lại các DNNN đã có tiến triển nhưng quá trình thực hiện còn khá chậm.

Kết quả cuộc Tổng điều tra này nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục