Đoàn tiền trạm chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Một đoàn tiền trạm của Hàn Quốc gồm 93 người đã tới Triều Tiên ngày 16-9 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27-4. Nguồn: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27-4. Nguồn: TTXVN

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ đến Bình Nhưỡng vào ngày 18-9 để họp thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ ngày 18 đến 20-9. Đoàn tiền trạm gồm các quan chức chính phủ, nhân viên và phóng viên liên quan đến công nghệ đã vượt qua biên giới đất liền trên 19 xe buýt. Dẫn đầu là ông Suh Ho, Thư ký tổng thống về chính sách thống nhất. 

Phương tiện truyền thông của Triều Tiên đã thông tin đậm nét về hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh: “Hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng mang tính lịch sử với kỳ vọng và lợi ích đang tăng cao chưa từng có”. Tờ báo cho rằng hai bên chắc chắn sẽ thành lập một “nhà nước thống nhất mạnh mẽ” để duy trì hòa bình.

Tin cùng chuyên mục